Đức bắt giữ giáo sỹ vận chuyển vũ khí cho chiến binh cực đoan

Giáo sỹ Hồi giáo Sven Lau (bên trái) tại Hội nghị Hòa bình Hồi giáo ở Frankfurt hôm 7/9/2013.
Giáo sỹ Hồi giáo Sven Lau (bên trái) tại Hội nghị Hòa bình Hồi giáo ở Frankfurt hôm 7/9/2013.
TPO - Một giáo sỹ Hồi giáo đã bị bắt giữ ở Đức hôm nay, 15/12, vì tuyển quân, thu mua và vận chuyển vũ khí cho nhóm chiến binh cực đoan ở Syria, Văn phòng Công tố Liên bang nước này cho biết.

Sven Lau, 35 tuổi, bị tình nghi tuyển dụng công dân Đức sống xung quanh thành phố Duesseldorf gia nhập nhóm chiến binh ở Syria. Anh này được cho là đã tuyển dụng được 2 người, Văn phòng Công tố Liên bang tuyên bố.

Lau là thành viên một chi nhánh của nhóm ủng hộ IS có tên Jaish al-Muhajireen wal-Ansar (còn gọi là Lữ đoàn Muhajireen).

Cơ quan nội vụ bang North-Rhine Westphalia, nơi Lau bị bắt giữ, cho biết anh này bị tình nghi ủng hộ tổ chức “khủng bố” ở nước ngoài dưới vỏ bọc cung cấp viện trợ nhân đạo.

Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Ralf Jaeger cho biết, Lau được cho là người cầm đầu các tổ chức Salafist, tổ chức khuyến khích thanh niên Đức gia nhập các nhóm cực đoan ở Iraq và Syria.

Salafist thường tuyên truyền, tôn vinh bạo lực và cực đoan hóa thanh niên núp danh hành động giúp đỡ những con người chịu khổ đau.

Hàng trăm người Đức đã rời khỏi đất nước để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq kể từ năm 2012, Bộ Nội vụ nước này cho biết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.