Đức kêu gọi Nhật Bản duy trì lệnh trừng phạt chống Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Nhật Bản duy trì biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, liên quan tới những biến cố đang diễn ra ở phía Đông của Ukraine.

Hãng Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm Tokyo ngày 9/3 cho rằng, Nhật Bản cần duy trì biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, liên quan tới những biến cố chính trị đang diễn ra ở Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức khẳng định việc cần phải tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột phía Đông Ukraine.

Trong bài phát biểu của bà Merkel tại Tokyo, Thủ tướng Đức cũng ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đánh giá cao tầm quan trọng cũng như những nỗ lực quốc tế của Nhật Bản và Brazil, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Dự kiến, chiều nay 9/3, Thủ tướng Đức Merkel sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó hai bên ​​sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ của G7, tình hình ở Ukraine, các biện pháp chống khủng bố, các cải cách của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hợp tác về các vấn đề khu vực ở Đông Á và Trung Đông .

Ngoài ra, Thủ tướng hai nước cũng sẽ thảo luận về cách thức hợp tác giữa hai nước thuộc nhóm G7 trong quan hệ với Nga sau biến cố chính trị Ukraine.

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm, Thủ tướng Đức có chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản. 

Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.