Đức phạt tù một thanh niên gia nhập phiến quân IS

Kreshnik Berisha tại tòa án Frankfurt
Kreshnik Berisha tại tòa án Frankfurt
TPO - Ngày 5/12, một tòa án ở thành phố Frankfurt (Đức) đã kết án 3 năm 9 tháng tù giam đối với một công dân của nước này vì gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Thẩm phán tòa án Frankfurt, Thomas Sagebiel đã tuyên án Kreshnik Berisha (20 tuổi) mức án 3 năm 9  tháng tù giam với tội danh gia nhập và hoạt động cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo bản cáo trạng, Berisha đã tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2013. Tại đây, thanh niên này và sáu người khác được Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyển dụng và đưa tới Syria để "thánh chiến".

Berisha đã trải qua các khóa huấn luyện chiến đấu và tham chiến gần thành phố Hama của Syria.

Trong thời gian ở Syria, Berisha vẫn duy trì liên lạc với gia đình của mình ở Đức. Gia đình đã cầu xin và thuyết phục Berisha quay về nhà 5 tháng sau đó. Berisha đã bị bắt tại sân bay Frankfurt vào tháng 12/2013.

"Khi còn trẻ, Berisha đã không thể cưỡng lại sự ảnh hưởng của "những người bạn Hồi giáo"", thẩm phán Thomas Sagebiel cho biết.

Mặc dù Berisha vẫn còn tư tưởng cực đoan, nhưng vị thẩm phán hy vọng rằng thanh niên này sẽ thay đổi khi nhận được "sự giáo dục cần thiết".

Theo Bộ Nội vụ Đức, khoảng 550 người Đức đã rời đất nước để gia nhập phiến quân IS ở Syria và Iraq, trong đó khoảng 60 người đã thiệt mạng trên chiến trường và 180 được cho là đã trở về quê hương.

Theo AP
MỚI - NÓNG