Đức: Sân bay đóng cửa vì báo động bom

Đức: Sân bay đóng cửa vì báo động bom
TPO - Một cổng của sân bay Munich, miền nam nước Đức, đã phải đóng cửa tới vài giờ đồng hồ sau khi chiếc máy tính xách tay của một hành khách phát ra tín hiệu có chất nổ.

Cảnh sát cho hay, ngay khi tín hiệu được phát ra, người đàn ông đã vội vàng rời khỏi khu vực kiểm tra an ninh cùng chiếc laptop. Sau đó, một cổng của sân bay đã được đóng lại để cảnh sát tìm kiếm hành khách này, song không thấy.

Sự việc xảy ra vào lúc 15h30 ngày 20/1 (giờ địa phương), khiến sân bay phải đóng cửa suốt 3 giờ đồng hồ, và hàng chục chuyến bay bị trì hoãn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có dấu vết chất nổ được tìm thấy. Tuy nhiên, sau đó, phát ngôn viên cảnh sát Albert Poerschke cho rằng, việc chuông báo động bị kích hoạt “không có nghĩa là phải có chất nổ bên trong”.

Cảnh sát lập luận rằng, có thể máy quét phát ra tín hiệu báo động bởi một loại hoá chất nào đó, như nước hoa chẳng hạn. Và hành khách khả nghi trên có thể chỉ vội vàng bỏ đi để kịp chuyến bay.

“Chúng tôi tin rằng, hành khách đó không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra”, ông Poerchke nói.

Sân bay Munich nằm cách thành phố 30km về phía đông bắc, là sân bay nhộn nhịp thứ hai ở Đức.

Thu Thảo
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.