Đức truy tố hàng trăm người hỗ trợ phiến quân IS

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas
TPO - Bộ Tư pháp Đức ngày 30/11 cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã truy tố 300 người với cáo buộc thực hiện các hành vi hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, ông Heiko Maas, các công tố viên nước này đã truy tố 300 người có hành vi hỗ trợ phiến quân IS.

"Bất cứ ai hỗ trợ IS đều có thể bị truy tố theo pháp luật hiện hành", Bộ trưởng Maas cho biết trong một cuộc phỏng vấn của báo giới.

Bộ trưởng Tư pháp Đức cũng khẳng định rằng, dấu hiệu trên cho thấy, việc thắt chặt các đạo luật chống khủng bố cũng như ban hành các điều luật cứng rắn.

Giới chức an ninh Đức cho biết, khoảng 550 công dân Đức đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria; ít nhất 60 công dân Đức thiệt mạng khi chiến đấu cho IS, trong đó có một số người thực hiện các cuộc tấn công tự sát và khoảng 180 được cho là đã quay trở về đất nước.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 10 vừa qua, ước tính khoảng 15.000 binh lính nước ngoài từ 80 quốc gia đã tới Syria và Iraq tham gia vào IS hoặc các nhóm cực đoan khác kể từ cuộc nội chiến tại Syria bùng nổ năm 2011.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG