Đức tuyên án cặp vợ chồng gián điệp Nga

Đức tuyên án cặp vợ chồng gián điệp Nga
TP - Giới chức Đức hôm 2/7 cho biết, một tòa án nước này sẽ tuyên án một cặp đôi sống ở Đức làm gián điệp cho Nga suốt 20 năm. Ông Andreas Anchlag (54 tuổi) và vợ Heidrun (48 tuổi) bị bắt ở Đức hồi tháng 10/2011.

> Iran treo cổ 2 gián điệp
> Hà Lan phạt tù gián điệp Nga

Các công tố viên đề nghị tòa tuyên phạt người chồng 7 năm rưỡi tù giam, người vợ 4 năm rưỡi và phạt bổ sung bằng tiền mặt 500.000 euro, đồng thời tịch thu tài sản của cặp đôi này trị giá khoảng 35.000 euro.

Tại tòa, cả hai bị cáo không nhận tội làm gián điệp cho Nga. Họ đến Đức trong khoảng thời gian 1988-1990, khai là sinh ra ở Nam Mỹ và lớn lên ở Áo. Các công tố viên cho biết, nhiều tài liệu mật được cặp đôi chuyển giao thông qua các hộp thư chết cho cơ quan tình báo Nga ở Mátxcơva.

Báo chí Đức nói rằng, họ đã làm nhiệm vụ tuyển mộ, đào tạo và quản lý các điệp viên khác hoạt động tại Đức và các nước láng giềng. Tờ Die Welt đưa tin, cặp đôi này đã chuyển cho Mátxcơva nhiều thông tin nhạy cảm về các kế hoạch của EU và NATO mà các điệp viên khác thu thập được.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG