Đức tuyên bố thành lập đơn vị chống khủng bố

Lực lượng an ninh Đức
Lực lượng an ninh Đức
TPO - RT hôm nay đưa tin, Đức vừa tuyên bố thành lập một đơn vị chống khủng bố sau khi cơ quan an ninh quốc gia tiết lộ rằng cảnh sát nước này thiếu kỹ năng đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn tương tự như vụ khủng bố Paris hồi tháng trước.

Đơn vị mới có tên BFE+, biên chế 250 nhân viên, phụ trách bắt giữ các đối tượng khủng bố và thu thập chứng cứ, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere thông báo.

“Mối nguy hiểm từ khủng bố toàn cầu ở Đức cũng như ở châu Âu đang ở mức cao”, ông Maiziere cho biết trong thông báo.

Theo RT,  BFE+ gồm 5 đội. Đội đầu tiên của đơn vị này gồm 50 nhân viên, bắt đầu làm việc tại sở cảnh sát liên bang ở Blumenberg gần Berlin ngay lập tức. Bốn đội còn lại, mỗi đội gồm 50 nhân viên, sẽ được bổ sung vào thời gian tới. Các đội này sẽ làm việc tại những địa điểm khác trên khắp nước Đức.

Trước đây, đội đặc nhiệm GSG9 SWAT chịu trách nhiệm cho các tình huống khủng bố. Tuy nhiên, những đội này không được đào tạo chuyên biệt về các vụ tấn công trực tiếp và truy đuổi quy mô lớn, điều được chứng minh là vô cùng cần thiết sau vụ khủng bố Paris hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.

Hồi tháng 1, sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến 17 người thiệt mạng, ông Maiziere đã ra lệnh phân tích, đánh giá lại các lực lượng an ninh trong hoạt động đối phó với khủng bố quy mô lớn.

Việc thành lập đơn vị chống khủng bố diễn ra sau khi nước này nhận thấy lực lượng an ninh cần phải được cải tiến bởi các nhân viên hiện thời thiếu sự huấn luyện cũng như trang thiết bị cần thiết cho hoạt động chống khủng bố đặc biệt lớn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.