Duma Nga yêu cầu ông Putin đưa quân vào Crimea

Lính Nga xuất hiện tại một sân bay nước Cộng hòa tự trị Crimea vào sáng 28/2. Ảnh: AP
Lính Nga xuất hiện tại một sân bay nước Cộng hòa tự trị Crimea vào sáng 28/2. Ảnh: AP
Ngày 1/3, Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin thực thi các biện pháp nhằm ổn định tình hình trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine và sử dụng "mọi khả năng" để bảo vệ người dân địa phương.

Trong một tuyên bố được đọc trên đài truyền hình quốc gia, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin nhấn mạnh: "Duma quốc gia Nga đề nghị ngài Tổng thống thực thi các biện pháp nhằm ổn định tình hình trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine và sử dụng "mọi khả năng" để bảo vệ người dân địa phương khỏi các hành động bạo lực và vô pháp luật".

Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cũng tuyên bố tình thế hiện nay có thể cho phép Nga đưa "một số lượng quân hạn chế để đảm bảo an toàn cho Hạm đội Biển Đen và các công dân Nga."

"Quyết định thuộc về Tổng thống, Tổng lư lệnh (Putin). Căn cứ vào tình hình hiện tại thì kịch bản như vậy là không thể loại trừ. Chúng ta phải bảo vệ người dân."

Nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine là nơi có đa số người dân nói tiếng Nga, đồng thời cũng là nơi đặt một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga, đóng ở quân cảng Sevaspopol.

Trong ngày 1/3, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergiy Aksyonov đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin "giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tại vùng lãnh thổ Crimea".

Ông Aksyonov cho biết lời kêu gọi này được đưa ra xuất phát từ tình hình thực tế và trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước đối với cuộc sống và sự an toàn của người dân.

Điện Kremlin ngay sau đó khẳng định Nga "sẽ không bỏ qua" lời yêu cầu giúp đỡ của Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.