Dùng 1,3 tấn thuốc nổ đánh sập mặt cầu trong 2,5 giây

TPO - Để nhường chỗ xây dựng cây cầu mới, một đoạn mặt cầu Changchun Ziyou (Trường Xuân, Trung Quốc) dài 168m, rộng 46m đã bị các chuyên gia xây dựng phá hủy bằng thuốc nổ trong vẻn vẹn 2,5 giây.
Cảnh phá hủy cầu Changchun Ziyou.

Theo Tân Hoa Xã, công tác phá hủy phần mặt cầu Changchun Ziyou (thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) được tiến hành hôm qua, 31/5 sau khi chính quyền địa phương có chủ trương xây dựng cầu mới.

Các chuyên gia xây dựng đã tính toán kĩ càng sao cho chỉ phần mặt cầu bị phá hủy, còn phần chân cầu được giữ nguyên.

Cầu Changchun Ziyou được đưa vào sử dụng từ năm 1987, đến nay đã 30 năm tuổi.

Phần mặt cầu Changchun Ziyou bị phá hủy dài 168m, rộng 46m. Các chuyên gia đã đục 4.000 lỗ nhỏ trên mặt cầu rồi nhét vào các lỗ tổng cộng 1,3 tấn thuốc nổ.

Khi ngòi nổ được kích hoạt, mặt cầu Changchun Ziyou bừng sáng rồi hóa thành gạch vụn chỉ trong vòng vẻn vẹn... 2,5 giây.

Dùng 1,3 tấn thuốc nổ đánh sập mặt cầu trong 2,5 giây ảnh 1

Mặt cầu Changchun Ziyou phát nổ rồi hóa gạch vụn chỉ trong 2,5 giây. Ảnh: Tân Hoa Xã

Dùng 1,3 tấn thuốc nổ đánh sập mặt cầu trong 2,5 giây ảnh 2

Khoảng 5 tháng tới, một mặt cầu mới sẽ được xây dựng trên phần chân cầu Changchun Ziyou.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG