Dùng 5 tấn thuốc nổ đánh sập 19 tòa nhà trong tích tắc

Theo Daily Mail, vụ nổ có kiểm soát này được tiến hành hôm 21/1 tại Vũ Hán (Trung Quốc).
Theo Daily Mail, vụ nổ có kiểm soát này được tiến hành hôm 21/1 tại Vũ Hán (Trung Quốc).
TPO - Khối căn hộ cao 12 tầng tại Vũ Hán (Trung Quốc) vừa được đánh sập bằng thuốc nổ để nhường chỗ cho một khu kinh doanh mới, bao gồm cả một tòa nhà chọc trời cao 707m.
Dùng 5 tấn thuốc nổ đánh sập 19 tòa nhà trong tích tắc ảnh 1

Việc lắp đặt thuốc nổ đã được tiến hành từ trước đó khá lâu, nhưng các chuyên gia đã chờ đến khi màn đêm buông xuống mới tiến hành kích hoạt. Kết quả là: 19 tòa nhà cao 12 tầng đã hóa thành cát bụi chỉ trong vòng 10 giây.

Dùng 5 tấn thuốc nổ đánh sập 19 tòa nhà trong tích tắc ảnh 2

Được biết, các cư dân sống tại những tòa nhà này đã chuyển đi từ tuần trước. Vì đây là khu vực nằm gần trung tâm thành phố nên nhà thầu phải đảm bảo rằng có thể hạn chế tối đa tác dụng phụ của vụ nổ, không để ảnh hưởng tới các công trình khác.

Dùng 5 tấn thuốc nổ đánh sập 19 tòa nhà trong tích tắc ảnh 3

Ông Vĩnh Thắng, người phụ trách đơn vị phá dỡ cho biết đã có 5 tấn thuốc nổ được sử dụng. Số thuốc nổ này được chia nhỏ và lắp đặt tại 120.000 điểm trong khu nhà.

Dùng 5 tấn thuốc nổ đánh sập 19 tòa nhà trong tích tắc ảnh 4

Sau khi đống đổ nát được dọn sạch, khu đất này sẽ được sử dụng để xây dựng một khu kinh doanh mới, bao gồm một tòa nhà chọc trời cao 707m.

Player Loading...
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.