Dùng AND giả để lừa tình

TP - Vốn là y tá, Charmaine Wilson (ảnh), 25 tuổi, người xứ Wales, Vương quốc Anh đã giả mạo kết quả xét nghiệm AND và giấy khai sinh để lừa Liam Griffiths, 31 tuổi. 
Dùng AND giả để lừa tình ảnh 1

Cô bảo rằng đứa con trong bụng cô là con của hai người trong một lần Griffiths uống rượu say, không kiềm chế được. Tưởng thật, Griffiths đã yêu thương đứa bé như con đẻ và dự định xây cho hai mẹ con một ngôi nhà trong khu vườn của gia đình.

Gia đình Griffiths yêu thương Wilson như con dâu và tặng cô nhiều món quà đắt tiền, trong đó có chiếc xe hơi. Thế nhưng, khi đứa bé tròn hai tuổi, sự việc bại lộ khi một người bạn của Griffiths cũng quen biết với Wilson và người bạn trai của cô, bố đẻ của đứa bé khi nhìn thấy ảnh của họ trên facebook.

Tức giận vì bị lừa gạt, Griffiths đã đâm đơn kiện và người phụ nữ lừa tình đã phải thừa nhận hành vi gian dối và bị phạt 4 tháng tù. Griffiths đau đớn nói: “Tôi yêu quí thằng bé ngay từ lần gặp đầu tiên và giờ rất đau đớn khi bị mất nó. ”

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.