Dựng biên giới giả giữa rừng ở Nga, hứa 'đưa người nhập cư vào châu Âu'

Ảnh minh họa: Tass
Ảnh minh họa: Tass
TPO - Một người đàn ông đã bị chính quyền Nga bắt giữ vì tạo biên giới giả để lừa người nhập cư rằng sẽ đưa họ vào Phần Lan.

Theo Tass, nghi phạm thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ vì tạo một biên giới giả gần biên giới Nga - Phần Lan hòng lừa người nhập cư rằng sẽ đưa họ vào châu Âu.

Báo cáo từ FSB cho biết người đàn ông này đã cắm các cột và biển báo giả trong một khu rừng ở Leningrad để mô phỏng khu vực biên giới.

Sau đó, ông nhận 11.000 USD từ 4 người Nam Á với lời hứa sẽ đưa họ vượt biên đến Phần Lan.

Nghi phạm đưa nhóm người nhập cư vượt qua biên giới giả đã dựng sẵn, và toàn bộ 5 người bị bắt ở quận Vyborg của Leneingrad.

Trước đó, 4 người này đã đến St. Petersburg vào cuối tháng 11 để tìm kiếm cơ hội vào châu Âu.

Tòa án St. Petersburg kết luận 4 người nhập cư đã vi phạm luật di trú của Nga, và ra lệnh trục xuất.

Trong khi đó, nghi phạm chính của vụ án có khả năng sẽ bị xét xử tội lừa đảo.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG