Đụng độ tại Phillipines, 30 cảnh sát thiệt mạng

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - Ngày 25/1, ít nhất 30 cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh dữ dội với các nhóm phiến quân Hồi giáo tại miền nam nước này.  

Theo Tân Hoa Xã, cuộc giao tranh xảy ra vào sáng ngày 25/1 tại thị trấn Mamasapano, tỉnh Maguindanao. Cảnh sát đã tiến vào khu vực cộng đồng người Hồi giáo, nơi các tay súng phiến quân tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) và lực lượng đối địch - Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đang đụng độ.

Các cuộc giao tranh dữ dội nổ ra khiến ít nhất 30 cảnh sát thiệt mạng. Những người thiệt mạng thuộc lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Phillipines.

Restituto Padilla, phát ngôn viên Lực lượng đặc nhiệm cho biết, nhiều binh sỹ quân đội sau đó được triển khai tới khu vực để thu hồi thi thể các cảnh sát thiệt mạng và trấn áp tình hình.

Đến chiều 25/1, 9 trong số khoảng 30 thi thể cảnh sát thiệt mạng được đưa ra khỏi nơi đụng độ.

Trong khi quân đội giúp đỡ thi hồi thi thể những người thiệt mạng, cảnh sát tiến hành các chiến dịch nhằm vào các tổ chức Hồi giáo và triển khai lệnh bắt giữ.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG