Dùng kim tiêm chứa chất độc uy hiếp phụ nữ

Một người đàn ông bị bắt vì dùng kim tiêm có độc uy hiếp phụ nữ
Một người đàn ông bị bắt vì dùng kim tiêm có độc uy hiếp phụ nữ
TPO- Mạng Sina (Trung Quốc) hôm nay, 9/7 cho hay, một người đàn ông vừa bị bắt giữ cuối tuần qua vì cáo buộc dùng kim tiêm chứa chất độc tiêm vào hai phụ nữ ở Thượng Hải.

Theo các cảnh sát, trong cây kim có chứa atropine, một loại thuốc có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không được sử dụng đúng mức.

Các nhà điều tra ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc đã đột kích vào một phòng trọ lúc 10h tối thứ bảy (6/7) và giam giữ nghi phạm 30 tuổi (giấu tên) đến từ tỉnh Hồ Nam. Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ.

Chị He, một trong số hai nạn nhân cho biết, hôm 27/6, khi đang ở bãi đậu xe thì một người lạ tiến đến gần. Chị hỏi anh ta muốn gì, anh này nói xe của chị rất đẹp. Thấy vậy, chị bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi đến văn phòng được vài phút, chị bất tỉnh.

Nạn nhân cho biết, không có cảm giác bị kim tiêm đâm vào người, cũng không để ý liệu người đàn ông trên có mang theo kim tiêm hay không. Tuy nhiên, các xét nghiêm y khoa cho thấy có vết kim châm trên cổ của cô.

Trường hợp tương tự xảy ra ba ngày sau đó, cảnh sát cho biết. Lần này, nạn nhân cho biết, cô nhìn thấy người đàn ông dùng kim tiêm tấn công mình.

Atropine là loại thuốc được chiết xuất từ cây bạch anh gây chết người và một số loại cây khác. Thuốc được dùng để điều hòa nhịp tim cho những người có nhịp tim thấp. Một liều nhỏ atropine có thể làm giãn đồng tử và ngăn đổ mồ hôi. Với liều lớn hơn, nó có thể gây ảo giác. Dùng liều lớn có thể gây suy hô hấp và tim dẫn đến tử vong.

Phan Yến
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG