Trung Quốc:

Dùng máy bay không người lái giám sát sĩ tử

Kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc
Kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc
TP - Các thiết bị bay không người lái công nghệ cao sẽ được sử dụng ở Trung Quốc để phát hiện những sĩ tử gian lận, khi 9 triệu học sinh nước này đang chuẩn bị tham gia kỳ thi vào đại học cạnh tranh nghẹt thở. 

Cơ quan quản lý giáo dục thành phố Lạc Dương, miền trung Trung Quốc, sử dụng một số thiết bị bay không người lái vì chúng có thể bay trong không trung trong 1,5 giờ, quay 360 độ để giám sát các phòng thi và định vị chính xác vị trí có tín hiệu radio phát ra từ những thiết bị mà thí sinh giấu kín để nhận câu trả lời từ bên ngoài. Nhiều sĩ tử bị phát hiện gian lận trong các kỳ thi trước. Các thí sinh này sử dụng một loại bút đặc biệt, có thể chụp ảnh câu hỏi rồi truyền ra ngoài để người ngoài gửi câu trả lời vào cho họ qua tai nghe bí mật.

Thi đầu vào đại học (kéo dài 2 ngày) ở Trung Quốc luôn là kỳ thi nghẹt thở, vì tương lai của nhiều thí sinh gần như phụ thuộc vào kết quả thi tuyển. Áp lực càng tăng lên trong hoàn cảnh thiếu trường, nên chỉ có 6,5 triệu sĩ tử có cơ hội thi đỗ, nghĩa là cứ 3 thí sinh thì 1 người trượt, phải học tiếp để thi kỳ sau.

Theo China Daily
MỚI - NÓNG