Dùng tường nhựa 'bọc' nhà máy điện hạt nhân

Dùng tường nhựa 'bọc' nhà máy điện hạt nhân
TPO – Chính phủ Nhật dự tính dùng tường nhựa cao 45m để chặn phóng xạ phát tán vào không khí và nước biển. Tuy nhiên, phương án này vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia. Bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Reuters.

> Sẽ chôn nhà máy Fukushima 

Hãng tin Kyodo News của Nhật cho biết, nhiều quan chức trong chính phủ Nhật quyết định dùng tường nhựa đặc biệt vây quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Lãnh đạo nhà máy Fukushima đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án thực hiện.

Ý tưởng này được cho là của một Cty xây dựng tại Tokyo đưa ra. Theo đó, bức tường nhựa cao 45m sẽ bọc kín nhà máy. Cty này cho rằng, để bọc bốn tổ máy sẽ mất một đến hai tháng, chi phí khoảng 80 tỷ Yên Nhật (hơn 18.600 tỷ đồng).

Nhưng, nhiều chuyên gia hạt nhân của Nhật cho rằng, ý tưởng trên “vừa tốn tiền vừa kém hiệu quả”. Khi tường nhựa bọc kín lò phản ứng sẽ khiến độ phóng xạ tăng cao, dễ xảy ra cháy nổ.

Văn Việt
Theo Chinanews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG