Được trợ cấp nếu chấp hành tốt chính sách dân số

Được trợ cấp nếu chấp hành tốt chính sách dân số
Kể từ sang năm, các cặp vợ chồng ở nông thôn Trung Quốc sẽ được trợ cấp thường niên từ tuổi 60 nếu họ chấp hành tốt chính sách chỉ có một con, hoặc có hai con gái.
Được trợ cấp nếu chấp hành tốt chính sách dân số ảnh 1
Cân bằng giới tính là vấn đề lớn ở Trung Quốc

Trung Quốc đang đưa ra những biện pháp tài chính mới nhằm khuyến khích người dân vùng nông thôn có ít con để kiểm soát tỷ lệ gia tăng dân số.

Lo ngại về tuổi già đã khiến nhiều gia đình vi phạm luật chỉ có một con.

Hiện nay dân số Trung Quốc ở mức 1,3 tỷ người, lớn nhất thế giới.

Từ 2007, các bậc cha mẹ trên 60 tuổi mà chỉ có một con, hay hai con gái, sẽ được hưởng trợ cấp 600 Nhân dân tệ, tức khoảng 76 đôla Mỹ, một năm. Số tiền này tương đương 1/5 thu nhập bình quân cả năm của một nông dân Trung Quốc.

Trung Quốc đang gặp vấn đề bất cân bằng giới tính trầm trọng, với số nam giới hơn nữ giới tới 60 triệu người.

Theo tờ China Daily, mục đích của việc này là giảm áp lực phải sinh con để có người chăm sóc lúc về già.

Một khảo sát mới đây tại ba tỉnh nông thôn Trung Quốc cho thấy các gia đình ít con đã gặp phải vấn đề về tài chính.

Từ năm 1979, chính phủ nước này đã áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, hoặc cho phép hai con ở nông thôn nếu con đầu là gái.

Theo truyền thống, nhiều người dân nông thôn muốn có con trai để nối dõi tông đường và chăm sóc cha mẹ lúc già yếu.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.