Durian tàn phá Philippines, 146 người chết

Durian tàn phá Philippines, 146 người chết
TPO - Tính đến sáng nay, ít nhất 146 người Philippines thiệt mạng vì ảnh hưởng của trận cuồng phong Durian. Mưa lớn gây ra nạn lở đất ở nhiều nơi và đây là nguyên nhân chính khiến người địa phương bị thương vong.

Có hai ngôi làng nằm bên sườn ngọn núi lửa Mayon, tây nam thủ đô Manila, bị chôn vùi trong bùn đất và đá. Ngoài ra còn có 5 ngôi làng khác gần đó bị ảnh hưởng và công tác tìm kiếm người sống sót đang ráo riết được thực hiện.

Theo các quan chức chữ thập đỏ Philippine, số người chết do bão Durian có thể tăng lên khoảng 200 người.

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất nằm gần thành phố Legaspi của tỉnh Albay, cách Manila 350 km. Giới chức địa phương cho biết hiện còn 75 người bị mất tích ở Albay và 200 chiếc túi đựng thi thể đã được chuyển tới khu vực hứng chịu thảm họa theo yêu cầu của tỉnh này. Các trực thăng đang làm nhiệm vụ tại những khu vực bị cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài do hệ thống thông tin liên lạc tê liệt.

Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo lệnh cho quân đội Philippines tham gia hỗ trợ y tế cho các vùng bị bão tàn phá. Bão Durian gây rối loạn khắp khu vực miền trung và miền bắc Philippine sau khi đổ bộ vào đây từ hôm qua. Bộ trưởng Nông nghiệp Arthur Yap cho biết, các nông dân trồng dừa, gạo và cây gai dầu tại đây bị tổn thất khoảng 10 triệu USD.

Ngoài ra hàng nghìn người ở tỉnh Bicol và khoảng 10 thành phố ở tỉnh Quezon gần đó đang lâm vào cảnh mất điện. Hơn 4.000 hành khách đi phà cũng đang bị mắc kẹt do lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines nghiêm cấm mọi tàu phà hoạt động đề phòng bão Durian.

Durian là trận bão mạnh thứ tư đánh vào Philippines trong vài tháng qua và theo dự đoán nó sẽ suy yếu đi khi tiến vào Biển Đông. Đây là trận thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho Philippines kể từ tháng 9 khi siêu bão Xangsane tràn vào quốc đảo này khiến gần 200 người thiệt mạng. Tháng trước, bão Cimaron cũng làm chết 19 người Philippines và 58 người khác bị thương.

Mỗi năm Philippines hứng chịu trung bình khoảng 20 trận bão lớn nhỏ.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG