EC đề xuất thành lập trung tâm an ninh mạng

EC đề xuất thành lập trung tâm an ninh mạng
TP - Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 28-3 ở Bỉ, Ủy ban châu Âu (EC) đề nghị xây dựng Trung tâm đấu tranh chống lại hoạt động tội phạm mạng nhằm trợ giúp chính phủ các nước thành viên, góp phần bảo vệ doanh nghiệp và người dân châu Âu khỏi các mối đe dọa đang lớn dần trong kỷ nguyên tin học.

> Tin tặc tấn công website của NATO

Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội khối, bà Cecilia Malmstrom, cho biết hàng triệu người dân châu Âu sử dụng mạng internet để thực hiện các giao dịch ngân hàng hay giao tiếp với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội.

Tội phạm mạng có tổ chức gây ra những mối đe dọa ngày càng lớn đến các hoạt động này. Với ưu tiên chủ yếu trong việc đấu tranh chống tội phạm đánh cắp dữ liệu và lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, trung tâm sẽ trở thành bộ phận quan trọng thuộc Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), có trụ sở tại La Hague, Hà Lan.

Dự kiến, nếu các nước thành viên và Nghị viện châu Âu đồng ý với đề xuất này, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-2013 với ngân sách 4,6 triệu euro, chủ yếu dùng để trả lương cho khoảng 50 nhân viên.

Theo đánh giá của EC, mỗi ngày trên toàn thế giới có hơn 1 triệu nạn nhân của tội phạm tin học. Tổng số thiệt hại do tội phạm tin học gây ra trên toàn thế giới lên tới 388 tỷ USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.