Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks cư trú chính trị

Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks cư trú chính trị
TP - Bộ trưởng Ngoại giao Ecuardor Ricardo Patino hôm 16-8 công bố nước ông sẽ cho phép nhà sáng lập ra WikiLeaks, công dân Úc Julian Assange, được cư trú chính trị tại Ecuador, bất chấp những đe dọa từ phía chính phủ Anh.

> Anh “dọa” bao vây đại sứ quán Ecuador nếu không nộp ông chủ Wikileaks

Các phóng viên đứng ngoài cổng tòa nhà Đại sứ quán Ecuador ở London hôm 16-8 nghe công bố quyết định cho phép ông Julian Assange cư trú chính trị. Ảnh: AP
Các phóng viên đứng ngoài cổng tòa nhà Đại sứ quán Ecuador ở London hôm 16-8 nghe công bố quyết định cho phép ông Julian Assange cư trú chính trị. Ảnh: AP.

Ông Assange đang sống trong Đại sứ quán Ecuador ở London. Chính phủ Anh dọa cho cảnh sát ập vào tòa nhà Đại sứ quán Ecuador để bắt ông Assange, thực hiện yêu cầu của Thụy Điển trục xuất nhà sáng lập WikiLeaks sang Stockholm để hầu tòa về những cáo buộc liên quan vụ bê bối tình dục với hai phụ nữ Thụy Điển.

Ngoại trưởng Patino nói rằng, chính phủ nước ông quyết định cho phép ông Assange cư trú chính trị ở Ecuador vì chính phủ Anh và Mỹ không thể bảo vệ ông Asange khỏi bị ngược đãi.

Ngoại trưởng Patino cho rằng, nhà sáng lập WikiLeaks bị ngược đãi chính trị và nếu ông bị dẫn độ sang Thụy Điển hoặc sang Mỹ, ông sẽ không thể được xét xử công bằng.

Ngoại trưởng Ecuador cho biết, trước đó, ông đề nghị phía Thụy Điển cam kết rằng, nếu ông Assange bị dẫn độ sang Stockholm thì nhà sáng lập WikiLeaks không bị trục xuất sang Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Thụy Điển khước từ đề nghị này.

Bộ Ngoại giao Anh nói rằng, quyết định cho phép ông Assange cư trú chính trị tại Ecuador của chính phủ Ecuador không làm thay đổi nghĩa vụ của Anh đối với Thụy Điển.

Tại Stockholm, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu đại sứ Ecuador lên để phản đối quyết định của Chính phủ Ecuador, nói rằng quyết định đó là điều không thể chấp nhận được.

Trong một thông cáo đăng trên trang mạng WikiLeaks, các đồng nghiệp của ông Assange lên án chính phủ Anh đe dọa xông vào Đại sứ quán Ecuador ở London để bắt ông Assange.

WikiLeaks coi đó là hành động cực đoan và thù địch, không phù hợp bối cảnh, đồng thời là sự tấn công vào quyền của những người tìm kiếm nơi cư trú chính trị trên toàn thế giới.

Năm 2010, các công tố viên Thụy Điển phát lệnh truy nã bắt ông Assange để thẩm vấn về những cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks hiếp dâm, quấy rối tình dục hai phụ nữ Thụy Điển.

Đ.P tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG