Edward Snowden phủ nhận là gián điệp của Nga

Photо: EPA
Photо: EPA
Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) Edward Snowden bác bỏ ý kiến một số chính trị gia Mỹ coi anh ta là gián điệp của Nga, tạp chí "The New Yorker" cho biết.

"Tôi hành động độc lập một cách rõ ràng và dứt khoát, không có ai giúp tôi, đặc biệt là chính phủ nào đó" - Snowden tuyên bố. Mọi nỗ lực để miêu tả anh ta là gián điệp Nga là "vô lý" và "dối trá", cựu sĩ quan tình báo Mỹ khẳng định.

Hôm Chủ nhật, những người đứng đầu Ủy ban Tình báo của Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ là Michael Rogers và Dianne Feinstein nói rằng Edward Snowden có thể nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan tình báo nước ngoài, mặc dù trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Mỹ họ thừa nhận rằng là không có dữ liệu chính xác về vấn đề này.

Về câu hỏi cụ thể Nga có giúp đỡ Snowden hay không, ông Rogers trả lời: "Tôi sẽ nói như thế này. Chuyện anh ta đang nằm trong tay KGB tại Matxcova không phải là ngẫu nhiên. Đừng nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp. Những câu hỏi ấy vẫn còn chưa được trả lời…"

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.