Em gái ông Kim Jong-un vào vòng quyền lực?

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm một điểm bỏ phiếu.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm một điểm bỏ phiếu.
TP - Kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đi thăm một điểm bỏ phiếu tại Trường Đại học Kim Nhật Thành, nhân dịp kỳ bầu cử Quốc hội Triều Tiên.

Tháp tùng ông Kim có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Choe Ryong-hae, hai Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Kyong-ok và Hwang Pyong-so và “đồng chí” Kim Yeo-jong (em gái ông Kim).

Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo nhận định, danh xưng “đồng chí” một cách kính cẩn cho thấy cô Kim Yeo-jong, 26 tuổi, đã được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong Đảng Lao động Triều Tiên. Một số chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, cô có thể gánh vác một chức vụ giống với người cô ruột Kim Kyong-hui.

Theo báo South China Morning Post (Hong Kong), đây không phải lần đầu cô Kim xuất hiện. Năm 2011, cô xuất hiện trên truyền hình quốc gia khi đứng cạnh ông Kim Jong-un trong lễ tang cha. Sau đó, cô thỉnh thoảng được nhìn thấy tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một số sự kiện.

Năm 2012, hình ảnh cô Kim cưỡi ngựa cùng bà Kim Kyong-hui xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Lần xuất hiện hôm 9/3 khác với những lần trước khi lần đầu tiên cái tên Kim Yeo-jong được công bố chính thức như một “quan chức cấp cao”, tham dự hoạt động bầu cử cùng một số quan chức chủ chốt khác của Triều Tiên.

* Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 10/3 đưa tin, 4 khu trục hạm trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ đã tới Hàn Quốc, tham gia cuộc tập trận Đại bàng non. Hai khu trục hạm Aegis USS Curtis Wilbur và USS Lassen cập cảng Pyeongtaek ở phía nam Seoul, trong khi hai chiến hạm khác gồm USS Lake Erie và USS Howard vào cảng Mokpo và Donghae.

Cuộc tập trận Đại bàng non bắt đầu ngày 24/2, bao gồm huấn luyện thực binh theo nhiều kịch bản, tập trận trên bộ, trên không và trên biển trên khắp lãnh thổ Hàn quốc. Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 18/4, với sự tham dự của 7.500 lính Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung, nhưng hiếm khi 4 khu trục hạm trang bị hệ thống Aegis cùng lúc tới Hàn Quốc. Tuần trước, một tàu ngầm hạt nhân và soái hạm của Hạm đội 7 của Mỹ đóng tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) cũng tới cảng Busan tham gia chiến dịch tập trận xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc thực hiện cuộc tập trận máy tính mang tên Giải pháp then chốt kéo dài từ 24/2 đến 6/3, với sự tham gia của 10.000 binh sĩ chủ nhà và 5.200 quân Mỹ.

Theo Theo Chosun Ilbo, SCMP, Yonhap
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".