Em trai thủ lĩnh al-Qaeda được tự do

Em trai thủ lĩnh al-Qaeda được tự do
TPO - CNN đưa tin, em trai của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda sẽ được thả tự do sau 13 năm bị bắt giữ tại Ai Cập.

> Thủ lĩnh al-Qaeda ủng hộ cách mạng Syria

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri có người em trai được thả tự do sau 13 năm bắt giữ. Ảnh: CNN
Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri có người em trai được thả tự do sau 13 năm bắt giữ. Ảnh: CNN.

Em trai của thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri là Mohamed al-Zawahiri bị bắt vào năm 1999 và bị dẫn độ từ các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Ông Mohamed al-Zawahiri bị cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat năm 1981. Al-Zawahiri được tha bổng nhưng ngay sau đó, lại bị cáo buộc về tội chống lại chính quyền Ả Rập.

Năm 2001, chính phủ lâm thời Ai Cập đã thả ông cùng một số tù nhân chính trị khác nằm trong chương trình khoan hồng của Hội đồng tối cao lực lượng vũ trang Ai Cập sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Một thời gian sau, ông lại bị bắt.

Luật sư Nizar Ghorab thuộc tòa án quân đội Ai Cập ngày 19-3 tuyên bố Mohamed Al-Zawahiri trắng án và sẽ sớm thả tự do cho người em trai thủ lĩnh al-Qaeda.

Mohamed Al-Zawahiri là một thành viên của nhóm Hồi giáo Ai Cập Jihad. Mỹ cho rằng lực lượng Hồi giáo này đã sát nhập với nhóm khủng bố al-Qaeda vào năm 2001. “Mục tiêu chính của cả hai nhóm khủng bố này là lật độ chính phủ Ai Cập, thiết lập một nhà nước Hồi giáo, tấn công nước Mỹ và vì lợi ích của Israel tại Ai Cập”- dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nguyễn Thủy
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG