Em trai TT Bush không chạy đua vào Thượng viện

Em trai TT Bush không chạy đua vào Thượng viện
TPO - Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai của Tổng thống George Bush, vừa tuyên bố không chạy đua giành chiếc ghế Thượng nghị sĩ vào năm 2010.
Em trai TT Bush không chạy đua vào Thượng viện ảnh 1
Tổng thống George Bush và em trai Jeb Bush. Ảnh: Reuters.

Ông Jeb Bush cho biết, ông sẽ không chạy đua vào chiếc ghế Thượng nghị sĩ của bang Florida, khi ông Mel Martinez kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào năm 2010.

Jeb Bush cho rằng đây không phải là thời điểm thuận lợi: "Mặc dù ý định phục vụ bang Florida và nước Mỹ trong giai đoạn sóng gió này là cần thiết nhưng hiện nay không phải là thời điểm thích hợp với tôi".

Cựu Thống đốc 56 tuổi cho biết, ông nhường vị trí này cho nhiều ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa.

Jeb Bush là Thống đốc Florida từ năm 1999 đến năm 2007 và rất được lòng dân chúng ở bang này. Ông cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ khi lãnh đạo bang này trong hai năm vượt qua với 8 cơn bão. Ngoài ra, Jeb cũng được đánh giá cao trong việc cải cách hệ thống giáo dục và giảm thuế.

Cách đây vài hôm, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, cựu Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) lại bày tỏ mong muốn một ngày nào đó thấy Jeb Bush trở thành Tổng thống hoặc Thượng nghị sĩ.

Việt Thụy
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.