Em cùng cha khác mẹ của Obama sống trong nghèo đói

Em cùng cha khác mẹ của Obama sống trong nghèo đói
TPO - George Hussein Onyango Obama (26 tuổi), em trai út của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama (47 tuổi) hiện đang sống trong một túp lều siêu vẹo tại khu ổ chuột ở thị trấn Huruma thuộc ngoại ô thủ đô Nairobi của Kenya.
Em cùng cha khác mẹ của Obama sống trong nghèo đói ảnh 1

Người em trai của ông Barack Obama đang sống trong khu ổ chuột tại vùng ngoại ô thủ đô Nairobi của Kenya. Ảnh : Bild

Trong  khi người anh Barack Obama đang bước vào chặng cuối của cuộc chạy đua vào Nhà trắng thì người em cùng cha khác mẹ George Obama lại phải sống với thu nhập dưới 1 USD/ngày.

Phóng viên của tạp chí “Vanity Fair” đã tìm thấy  George Obama trong một túp lều nghèo nàn có diện tích 2m x 3m tại vùng ngoại ô của thủ đô Nairobi – Kenya. Các bức tường được trang trí bởi những hình ảnh của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như AC Miland, Inter Miland. Ngoài ra còn có một bài báo với ảnh của người anh trai Barack Obama.

George Obama và ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cha của họ đã từng du học tại bang Hawaii, nơi mà  Barack Obama đã chào đời. Sau khi ly hôn với mẹ đẻ của Barack Obama (bà Ann Dunham, một phụ nữ da trắng đến từ bang Kansas – Mỹ), người đàn ông Kenya đã trở về cố hương Kenya.

George Obama mới được gặp người anh trai có hai lần, lần đầu khi anh ta mới 5 tuổi, còn lần gần đây nhất là vào năm 2006 khi ông Barack Obama - Thượng nghị sĩ của bang Illinois có chuyến công du Đông Phi và ghé thăm Nairobi.

Mặc dù vậy, hai anh em nhà Obama cũng chỉ có vài phút để chuyện trò cùng nhau. George Obama đã kể lại: “Khi đó, tôi như đang nói chuyện với một người xa lạ”.

George Obama không muốn mọi người biết đến mối quan hệ ruột thịt của anh với Barack Obama, ngay với cả bạn bè anh ta cũng giấu kín. George Obama nói: “Nếu một ai đó để ý đến cái tên (Obama) của tôi, thì tôi nói rằng, giữa chúng tôi chẳng hề có quan hệ họ hàng gì hết”.

Rõ ràng là cuộc sống của chàng thanh niên George Obama khác hoàn toàn với cuộc sống của người anh trai. Trong khi Barack Obama bỏ ra hàng núi tiền để chạy đua vào chiếc ghế quyền lực của nước Mỹ thì tại Kenya, người em út của ông ta đã và đang phải sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập chưa đầy 1 USD/ngày.

Nhưng George Obama vẫn nuôi một hy vọng rằng, cuộc sống của anh rồi đây sẽ được cải thiện và mong muốn sẽ được theo học một khóa đào tạo nghề của trường cao đẳng kỹ thuật tại quê nhà.

Cho đến nay cuộc sống của George Obama ở Huruma ngoại ô thủ đô Nairobi vẫn rất khó khăn. Cuộc bầu cử Tổng thống gần đây của Kenya, đã đẩy người dân nước này vào tình cảnh vô cùng khốn đốn.

Barack Obama có nhắc đến người em út George Obama trong cuốn tự chuyện được bán khá chạy của mình, ông đã miêu tả người em trai như sau: "Đó là một cậu bé xinh trai với cái đầu tròn".

Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ chỉ gặp cha mình có một lần duy nhất trước khi ông qua đời vì một tai nạn ô tô năm 1982. Cha của ông Barack Obama có tất cả 4 bà vợ và 8 người con.

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.