Ethiopia tiêu hủy hơn 6 tấn ngà voi nhập lậu

6,1 tấn ngà voi bị tiêu hủy.
6,1 tấn ngà voi bị tiêu hủy.
TPO - Giới chức Ethiopia ngày 21/3 cho biết, nước này đã cho đốt cháy 6,1 tấn ngà voi, thu giữ từ những kẻ buôn bán bất hợp pháp để ngăn chặn nạn buôn bán trái phép cũng như săn bắt trộm voi.

Dawud Mome, Tổng giám đốc Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Ethiopia cho biết, 6,1 tấn ngà voi cũng như các đồ chạm khắc tinh xảo từ ngà voi nói trên tịch thu từ những kẻ buôn bán trái phép trong vòng 20 năm qua. Hầu hết số ngà voi được nhập lậu vào Ethiopia, sau đó đưa đi tiêu thụ ở các nước khác.

"Săn bắt trái phép ngày càng trở thành một mối quan tâm lớn trong nước chúng tôi", ông Mome nói.

Ông Mome cũng cho biết thêm rằng, cảnh sát địa phương đã phối hợp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thực hiện các vụ bắt giữ trên.

Kể từ năm 2010, 734 người đã bị bắt giữ do kết nối với các nhóm buôn bán ngà voi bất hợp pháp ở nước ngoài, thường vận chuyển ngà voi bất hợp pháp vào Ethiopia thông qua sân bay quốc tế Bole ở Addis Ababa.

Abate Tulu, quan chức Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Ethiopia cho biết, số lượng voi của cả nước là hơn 15.000 trong những năm 1970. Tuy nhiên, số lượng này đã giảm mạnh do nạn săn bắn trái phép. Đến nay, Ethiopia hiện chỉ còn 1.900 con voi và giới chức cảnh báo các mối đe dọa săn bắn trộm vẫn tồn tại.

Tổ chức Bảo vệ Voi Quốc tế cho biết, khoảng 100.000 con voi đã bị giết chết ở Châu Phi trong giai đoạn năm 2010- 2012.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG