EU chính thức gia hạn lệnh trừng phạt Nga

EU chính thức gia hạn lệnh trừng phạt Nga
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức công bố quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho đến ngày 15/9.

Theo Sputnik, quyết định kể trên được Hội đồng EU công bố trên tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu.

Lệnh trừng phạt được đưa ra từ một năm trước sẽ hết hạn vào ngày 15/3. Tại cuộc họp bất thường vào ngày 29/1, sau vụ bắn phá Mariupol, Ngoại trưởng của các quốc gia thành viên EU đã quyết định kéo dài thời hạn hiệu lực của lệnh trừng phạt thêm 6 tháng và yêu cầu các cơ quan của EU chuẩn bị đề xuất mở rộng danh sách trừng phạt.

Cho đến nay, danh sách này đã liệt kê 151 người, bao gồm các quan chức Nga và đại diện của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như 37 pháp nhân, theo RIA Novosti.

Theo Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.