EU có đề xuất mới với Iran

EU có đề xuất mới với Iran
Liên hiệp châu Âu đang soạn đề xuất mới bao gồm cả các mặt chính trị và thương mại cho Iran để nước này ngừng chương trình hạt nhân của mình.
EU có đề xuất mới với Iran ảnh 1
Iran nói rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình

Đề xuất này sẽ được các thành viên chính thức của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc bàn thảo cùng Đức và tuần tới.

Người ta cho rằng đề xuất này sẽ bao gồm cả những khuyến khích về chính trị và thương mại đối với Iran.

Các nước phương Tây nghi ngại rằng Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tehran vẫn luôn phản đối lời kêu gọi của Hội đồng bảo an ngừng hoạt động làm giàu uranium, và nói rằng chương trình năng lượng hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

EU không đưa ra những chi tiết cụ thể cho đề nghị mới với Iran nhưng các nhà ngoại giao mô tả đề xuất làn này là sự pha trộn của "củ cà rốt và cái gậy."

Phóng viên thời sự thế giới của đài BBC, Jonathan Charles, nói rằng Iran sẽ được khuyến khích nhập khẩu nhiên liệu cần thiết cho hoạt động của các nhà máy điện phục vụ dân sự, chứ không tự sản xuất.

Mục đích là để thuyết phục Iran ngừng hoạt động làm giàu uranium.

Đổi lại, EU sẽ dành cho Iran những điều kiện thương mại tự do hơn và những đảm bảo về chính trị cũng như những khuyến khích về công nghệ.

Bản thông cáo dự thảo của EU mà hãng tin Reuters có được có đoạn viết: "EU sẵn sàng ủng hộ Iran phát triển một chương trình hạt nhân dân sự an toàn, ổn định và không phổ biến nếu những lo ngại của quốc tế được giải tỏa hoàn toàn."

Đề xuất này sẽ là sự mở rộng của đề xuất đưa ra hồi tháng tám năm ngoái mà Iran không chịu chấp nhận.

Có ý kiến cho rằng việc phương Tây phải dùng đến một đề xuất như vậy chứng tỏ mức độ tuyệt vọng cao độ.

Theo Jonathan Charles, khả năng đưa những lời lẽ cứng rắn vào nghị quyết của LHQ để đe dọa Iran là rất mỏng manh.

Cả Trung quốc và Nga, đều là các thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an, đều không muốn ủng hộ bất kỳ hành động nào có thể mở cửa cho hoạt động quân sự chống lại Iran.

Mỹ, Nga, Trung quốc, Anh và Pháp cùng với Đức sẽ họp tại London vào thứ sáu tuần tới về vấn đề này.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.