EU có thể phạt Google vài chục tỷ USD

EU có thể phạt Google vài chục tỷ USD
TP - Liên minh châu Âu (EU) thông báo, từ nay đến ngày 2-7, Google phải thay đổi nguyên tắc quảng cáo của mình, nếu không có thể phải hầu tòa rồi nộp phạt lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của hãng (ước tính 485 tỷ USD/năm).

> Google 'nhanh chân' ra mắt bản đồ 3D trước Apple

Bộ máy tìm kiếm hiện chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu bị các doanh nghiệp quảng cáo ở châu Âu cáo buộc lợi dụng vị thế để triệt tiêu đối thủ cạnh tranh. Các cáo buộc ở EU tương tự ở Mỹ và Hàn Quốc, nơi Google đang bị điều tra khả năng lạm dụng vị thế gần như độc quyền về dịch vụ tìm kiếm trên Internet.

Minh Long
Theo Fox News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG