EU đạt thỏa thuận về người di cư

Liệu thỏa thuận mới có đảm bảo an toàn người di cư vượt qua hành trình nguy hiểm đến châu Âu? Ảnh: CNN.
Liệu thỏa thuận mới có đảm bảo an toàn người di cư vượt qua hành trình nguy hiểm đến châu Âu? Ảnh: CNN.
TP - Ngày 29/6, các thành viên của Liên minh châu Âu ( EU) đã đạt được thỏa thuận về người di cư  sau khi Ý yêu cầu có những hành động cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Ngày 29/6, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk viết trên Twitter rằng, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một tuyên bố chung từ hội nghị thượng đỉnh EU bao gồm một thỏa thuận về di cư.

Với thỏa thuận này, gánh nặng này được chia sẻ rộng rãi giữa các quốc gia thành viên, thay vì Ý phải hứng chịu một mình. Một trong những tiến bộ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này là các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý, trên cơ sở tự nguyện, thiết lập các trung tâm xử lý di dân “có kiểm soát” ở châu Âu. Việc làm này sẽ giúp phân biệt nhanh những người xin tị nạn chính đáng và “những người di cư bất thường sẽ được trả lại”.

Theo CNN, thỏa thuận này chưa nêu rõ cách thức hoạt động hoặc việc chia sẻ giữa các quốc gia như thế nào.

Theo Hội đồng Châu Âu, EU cũng sẽ xem xét thiết lập các trung tâm di cư ở bên ngoài châu Âu, có thể là ở các quốc gia Bắc Phi, nhằm dẹp tan các tổ chức buôn người từ những nước này sang châu Âu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini kêu gọi cần thiết phải đưa ra  thêm chi tiết về các nguyên tắc, tiền bạc và nhân lực liên quan trong nhiều hoạt động quốc tế, thay vì trước kia Ý phải chịu hầu hết chi phí.

Thủ tướng Anh Theresa May đã ca ngợi thỏa thuận, nói rằng nó giải quyết được nhiều vấn đề mà Anh trước đây đã nêu ra, đảm bảo người di cư không phải thực hiện những hành trình nguy hiểm, trong tay những kẻ buôn người.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, mặc dù thỏa thuận khó thực hiện, nhưng nó cũng là một giải pháp.

Hiện có một số vấn đề vẫn chưa được giải đáp là liệu trung tâm di dân ở nước ngoài sẽ đặt ở Libya, Syria, hay một nước nào khác. Và liệu Libya và các quốc gia Bắc Phi khác có sẵn sàng hoặc có khả năng thiết lập một trung tâm di cư hay không khi mà tình trạng buôn bán người như nô lệ vẫn chưa được kiểm soát tại đây.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.