EU họp khẩn bất thường về tình hình Iraq và Ukraine

Miền đông Ukraine chưa yên tiếng súng
Miền đông Ukraine chưa yên tiếng súng
TPO - Ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức nhóm họp vào ngày 15/8 tới để thảo luận tình hình khủng hoảng ở Iraq, cũng như các cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza.

Hãng tin Reuters dẫn lời Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) - bà Catherine Ashton - cho biết, các ngoại trưởng EU sẽ tổ chức phiên họp bất thường tại Brussels vào ngày 15/8 tới để thảo luận cuộc khủng hoảng ở Iraq sau khi các thành viên EU chủ chốt kêu gọi phải có hành động quyết liệt hơn để giúp đỡ dân thường ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoài ra, cuộc họp bất thường này cũng sẽ thảo luận về những cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza.

Pháp và Italy, nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) từ 1/7 vừa qua, sẽ chủ trì phiên họp khẩn, nhằm thảo luận về vai trò của Liên minh châu Âu tại Iraq cũng như tại Ukraine.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng chiến binh người Kurd tại Iraq để đối phó các phần tử Hồi giáo cực đoan, đang mở rộng phạm vi đánh chiếm tại miền Bắc nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết, sẽ viện trợ 20 tấn thuốc men, lều trại bằng đường không đến Irbil, thủ phủ khu vực người Kurd ở Iraq trong ngày 13/8.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".