EU kiện Mỹ về thuế chống phá giá

EU kiện Mỹ về thuế chống phá giá
WTO vừa mở cuộc điều tra mới sau khi EU tiếp tục kiện Mỹ về việc thuế chống bán phá giá đối với 52 sản phẩm của EU nhập vào thị trường Mỹ, trong đó có thép, hóa chất và mì sợi.

Phía Liên minh châu Âu (EU) khẳng định Mỹ đã vi phạm qui định thương mại của WTO trong phương pháp tính toán thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm EU. Tháng 10-2006, EU cũng kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vì lý do tương tự.

Nguồn tin từ Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO cho biết ủy ban có thể phải mất chín tháng để đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngày 4/6, Argentina đề nghị WTO cho phép nước này áp thuế trừng phạt hằng năm lên đến 44 triệu USD đối với một số sản phẩm của Mỹ. Động thái này nhằm trả đũa việc Washington không dỡ bỏ thuế chống phá giá áp dụng với các sản phẩm hóa dầu của Argentina, vốn bị WTO phán quyết là vi phạm các qui định thương mại quốc tế.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG