EU thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga

Rosneft, một trong những công ty lớn của Nga bị các biện pháp trừng phạt của EU nhắm đến
Rosneft, một trong những công ty lớn của Nga bị các biện pháp trừng phạt của EU nhắm đến
TPO - Theo BBC sáng nay, 9/9, các nước thành viên của Liên minh châu Âu vừa chính thức thông qua gói các lệnh trừng phạt mới lên Nga, vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm giới hạn các công ty dầu khí nhà nước Nga huy động vốn từ thị trường tài chính châu Âu.

Tuy nhiên, theo BBC, các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực “trong vài ngày tới”, nhằm có thời gian đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine vào ngày 12/9.

Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman van Rompuy cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm “thúc đẩy Nga thay đổi các hành động gây bất ổn ở miền đông Ukraine”.

Ông nói thêm: “Tùy thuộc tình hình, EU sẵn sàng xem xét lại toàn bộ hoặc một phần các biện pháp trừng phạt đã thông qua”.

Trong khi đó, hôm qua, 8/9, Nga dọa sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt mới của EU bằng cách đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không châu Âu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không làm cho Kremlin thay đổi lộ trình của mình và cũng không mang lại hòa bình cho Ukraine.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".