FBI cảnh báo: Phiến quân Hồi giáo sẽ sớm tấn công Mỹ

Phiến quân khoe cuộc sống sung túc với nhà cửa, xe cộ đẹp để chiêu dụ người ủng hộ. Ảnh: Getty Images
Phiến quân khoe cuộc sống sung túc với nhà cửa, xe cộ đẹp để chiêu dụ người ủng hộ. Ảnh: Getty Images
TP - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cảnh báo, nhóm khủng bố Khorosan sẽ tấn công Mỹ “rất, rất sớm”.

Theo ông Comey, nhóm cựu binh của al-Qaeda này có “sở thích phá hủy”, đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Mỹ và các đồng minh, trong khi Washington khó lòng chặn được các chiến binh thánh chiến người Mỹ tại Syria quay về nước, báo Anh Daily Mail đưa tin ngày 6/10.

Phát biểu trên chương trình “60 phút” của đài truyền hình CBS, Giám đốc FBI xác nhận, có hàng chục công dân Mỹ đang chiến đấu cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông và chính phủ Mỹ biết rõ những kẻ đó là ai.

Thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, ông nói rằng, những mạng lưới khủng bố ở Syria là một sự “di căn” tinh vi của al-Qaeda. Khorosan là một chi nhánh phái sinh của các cựu binh al-Qaeda từ Afghanistan và Pakistan, bị không kích gần thành phố Aleppo của Syria. 

Khi được hỏi làm sao có thể ngăn chặn những chiến binh IS là người Mỹ quay về nước tiến hành khủng bố, ông Comey đáp rằng, trừ phi bị hủy hộ chiếu, một công dân Mỹ vẫn có quyền về nước.

Với các đối tượng chiến đấu cho IS mang hộ chiếu Mỹ muốn trở về, FBI sẽ giám sát họ chặt chẽ. Giám đốc FBI nói rằng, tình trạng an ninh nước Mỹ đã tốt hơn kể từ vụ khủng bố 11/9, các hệ thống được tổ chức tốt hơn, trang bị tốt hơn, triển khai nhanh hơn để có thể dập tắt bất kỳ mối hiểm họa nào.

Báo Anh đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Anh vừa định vị được kẻ giết các con tin người Mỹ và Anh có biệt danh “John the Beatle”. Đặc nhiệm Anh dùng máy bay không người lái triển khai gần thành phố Raqqa của Syria đã xác định được một nhóm con tin mặc đồ màu cam bị phiến quân IS giam giữ. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong quân đội Anh tin rằng, một chiến dịch “giết hoặc bắt giữ” lúc này có thể kết thúc bằng thảm họa, bởi lực lượng phiến quân ở đó quá mạnh.

Chính quyền Anh đang trong trạng thái báo động cao do lo sợ những kẻ thánh chiến đơn lẻ có thể hưởng ứng lời kêu gọi phát động tấn công của IS, tờ Times of London đưa tin. Cảnh sát Anh đang tăng cường tuần tra, kiểm tra người, nhà cửa, xe cộ khả nghi, đặc biệt chú ý những kẻ cực đoan ủng hộ IS hoặc từng sang Syria. 

Trong khi đó, phiến quân IS không chỉ tăng cường tấn công nhằm chiếm các địa điểm chiến lược tại Syria và Iraq, mà còn tiếp tục tung ra những lời mời gọi hấp dẫn để tuyển mộ thêm người ủng hộ.

Theo Daily Mail, từ khi IS tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo, thành phố Raqqa đã trở thành thủ đô của chúng. Trong lúc dân chúng nghèo khó bị áp đặt những luật lệ hà khắc, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, các chiến binh IS khoe khoang được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ: thư giãn ở bể bơi khách sạn, ăn uống trong nhà hàng sang trọng…

Một nguồn tin sử dụng tên giả Abu Ibrahim al-Raqqawi nói với kênh CBS rằng, ngay từ khi tới Raqqa, phiến quân IS đã trở thành những ông chủ của thành phố này. Chúng được cấp những ngôi nhà tiện nghi, xe cộ và hằng tháng được trả lương hậu hĩnh.

Theo nhiều báo cáo, ngoài việc đưa hình ảnh cuộc sống sung sướng lên mạng để chiêu mộ thêm quân, IS cũng bắt những thiếu niên 14-15 khỏi gia đình họ, đưa vào trại huấn luyện để các cậu bé này trở thành chiến binh IS tương lai.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.