FBI điều tra vụ phóng viên bị quay lén trong khách sạn

FBI điều tra vụ phóng viên bị quay lén trong khách sạn
TPO - Cuối tuần qua, luật sư của Erin Andrews - nữ phóng viên Hãng truyền hình ESPN - cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc Erin bị quay lén khỏa thân trong phòng khách sạn.
FBI điều tra vụ phóng viên bị quay lén trong khách sạn ảnh 1

Nữ phóng viên gợi cảm Erin Andrews. Ảnh: Djansezian/Getty.

Từ Los Angeles (Mỹ), luật sư của Erin Andrews tuyên bố, Erin Andrews là “nạn nhân của tội phạm xâm phạm đời sống riêng tư”. Tháng Bảy năm ngoái, trong lúc ở một mình và khỏa thân tại phòng của khách sạn Nashiville, Erin đã bị đặt máy quay trộm. Hai luật sư Marshall Grossman và Daniel Albertstone cho biết, sự việc trên không phải ngẫu nhiên mà có ý đồ hạ nhục Erin.

Nạn nhân Erin phát biểu: ”Tôi biết ơn các nhân viên tận tâm FBI và Hãng ESPN vì đã đứng về phía tôi trong thời điểm khó khăn này. Tôi hy vọng, hành động của các vị hôm nay sẽ giúp ích cho nhiều nạn nhân khác rơi vào hoàn cảnh tương tự tôi”.

Theo Erin, cô sẽ nỗ lực bằng mọi cách để tăng cường luật lệ bảo vệ nạn nhân của những trò “nhảm nhí”.

Erin - 31 tuổi - bắt đầu làm việc tại ESPN tháng 5/2004 trong vai trò một phóng viên phụ trách tin tức về Giải Khúc côn cầu Quốc gia. Tới nay, Erin chuyển sang theo dõi bóng đá và bóng rổ.

Liên quan tới vụ việc trên, hôm thứ Bảy, tại sân bay O’Hare, Chicago, FBI bắt giữ Michael David Barett, 48 tuổi, cư dân Westmont, Illinois. Barett đối mặt với cáo buộc phát tán video Erin khỏa thân trên mạng, tìm cách bán video này cho Website TMZ.com chuyên “săn tin” về người nổi tiếng.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG