Fed: Qúa khó để đưa lạm phát cơ bản giảm xuống 2%.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết còn quá sớm để kết luận xu hướng lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống 2%.

Theo Chủ tịch Fed, thông tin trong vài tuần vừa qua về lạm phát là một dấu hiệu cho thấy nó sẽ không đạt được mục tiêu 2% của Fed, và ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đang tiến trình thực hiện kế hoạch tăng lãi suất theo trình tự.

Điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm 13/7 tại Washington, bà Yellen cho biết: “Còn quá sớm để kết luận xu hướng lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống còn 2%. Tôi vẫn chưa thấy đủ thông tin để đạt được kết luận đó”.

Yellen đã đưa ra các báo cáo tình hình kinh tế nửa đầu năm 2017 và các dẫn chứng phản biện trước Quốc hội trong phiên điều trần kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn về việc Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay thế vị trí của bà ở Fed.

Nhiệm kỳ hiện tại của bà trên cương vị Chủ tịc Fed sẽ kết thúc vào ngày 3/2/2018. Yellen, một thành viên đảng Dân chủ được bổ nhiệm từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Đây là năm thứ chín liên tiếp Mỹ mở rộng chiến dịch tạo việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp hiện này của Mỹ là 4,4% trong tháng 6 và trung bình mỗi tháng thêm 187.000 việc làm trong suốt 12 tháng qua.

Tuy nhiên tỷ lệ có việc làm cao không đi kèm mức lương người lao động được nâng lên.

Với nền kinh tế Mỹ đang phát triển với tốc độ ổn định, Fed của Yellen đang dần dần rút khỏi gói kích thích thời khủng hoảng. Cục đã tăng lãi suất lần thứ 2 trong năm nay hồi tháng 6 và dự báo sẽ tăng thêm vào cuối năm 2017.

Fed cũng cho biết Cục dự kiến sẽ bắt đầu thu hẹp khoảng cách 4,5 nghìn tỷ USD trong bảng cân đối kế toán quốc gia.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG