FIFA “cứu” Nga

Tổng thống Putin và Chủ tịch FIFA Blatter (trái)
Tổng thống Putin và Chủ tịch FIFA Blatter (trái)
TP - Trong khi Nga đang đứng trước nguy cơ bị Mỹ và các nước thuộc liên minh châu Âu (EU) tẩy chay không tham dự Hội nghị Huấn luyện viên trưởng diễn ra vào tháng 9 tại Nga cũng như có nguy cơ bị tước quyền đăng cai World Cup 2018, FIFA đã ra tay cứu.

Vào ngày 16 và 17/ 9 sắp tới tại “thủ đô phương bắc” của Nga, thành phố St-Peterburg, sẽ diễn ra một sự kiện bóng đá quan trọng - Hội nghị Huấn luyện viên trưởng các đội tuyển bóng đá của các quốc gia châu Âu.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã gửi giấy mời đến tất cả 53 huấn luyện viên có liên quan. Thông tin này ngay lập tức gây hiệu ứng như một quả bom nổ tại EU và Mỹ, những nước đang dùng đủ mọi cách để cô lập nước Nga nói chung và Tổng thống Putin nói riêng. 

Theo dự kiến hội nghị tại St-Peterburg sẽ có lễ riêng tôn vinh thắng lợi của đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Nhưng nhiều nhà phân tích băn khoăn, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Đức và Nga, liệu nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel có cho phép huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew đến St-Peterburg hay không.

Câu hỏi đó cũng tương tự với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque. Nghe nói Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Garcia Margalio đã phải tham vấn Phó Chủ tịch FIFA Villar để tìm ra giải pháp tối ưu. 

Thêm nữa, Tổng thống Nga Putin rất có thể sẽ đến St-Peterburg để chụp ảnh với tất cả 53 huấn luyện viên các đội tuyển bóng đá châu Âu. Dự kiến, buổi chụp ảnh này sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 16 /9 tại khách sạn Corintia ở St-Peterburg. 

Hội nghị St-Peterburg đương nhiên do FIFA đứng ra tổ chức. Nhưng theo nguồn tin từ FIFA, đây là “Hội nghị chung của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA”. Điều này rất đáng chú ý bởi vì ai cũng biết Chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ là đối thủ của đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong cuộc bầu tân Chủ tịch FIFA vào mùa xuân sang năm.

Tình hình còn phức tạp hơn bởi vì ở Mỹ và EU có những tiếng nói đòi tước quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 của Nga với lý do Nga “gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine”. Tuy nhiên, FIFA khẳng định chắc chắn là Nga vẫn sẽ tổ chức WC 2018.

Đó không chỉ nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch FIFA Blatter. Đó chủ yếu là nhờ FIFA được coi là một tổ chức siêu quốc gia, thuần tuý mang tính chất thể thao và hoàn toàn đứng bên ngoài chính trị.

Vì vậy ông Sepp Blatter có thể theo đuổi một đường lối ngoại giao riêng, không phụ thuộc vào hiện thực chính trị trên thế giới mà biểu hiện cụ thể là việc ông không chút e ngại triệu tập một hội nghị lớn của bóng đá châu Âu ngay trên đất Nga. 

Theo Theo Le Pais
MỚI - NÓNG