Gái mại dâm Italia phải ăn mặc tươm tất

Gái mại dâm Italia phải ăn mặc tươm tất
TP - Italia không hợp pháp hóa nghề mại dâm nhưng cũng không cấm gái mại dâm hành nghề có tính chất riêng lẻ. 

Mọi hoạt động mại dâm có tổ chức và các nhà chứa đều bị cấm ngặt. Bởi vậy không có gì lạ khi đông đảo gái mại dâm đổ ra đường, đứng đường để tìm khách (ảnh). Nhưng như thế lại khiến giao thông mất an toàn, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm trên các xa lộ. 

Trước tình hình ấy, một đạo luật được áp dụng từ tháng 9 buộc gái mại dâm nước này phải ăn mặc tươm tất, chẳng hạn, không được mặc váy ngắn và áo để phanh ngực mà phải mặc áo choàng may bằng vải phản quang. 

Chính quyền tin rằng làm như vậy sẽ tránh được các sự cố giao thông. Những ai vi phạm sẽ bị phạt 500 euro. Nếu tái phạm sẽ bị bắt giữ.

Theo Theo Pravda.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.