Gần 1/4 người dân châu Âu nghèo khổ

Biểu tình ở Đức đòi tăng lương.
Biểu tình ở Đức đòi tăng lương.
TP - Dựa trên công trình nghiên cứu của Quỹ Bertalsmann, báo Thụy Sĩ Neue Zuercher Zeitung đưa tin, tuy thị trường lao động Cộng đồng châu Âu những năm qua đã được cải thiện ít nhiều, nhưng số người làm việc đủ giờ mà phải sống ở mức nghèo khổ vẫn ngày càng tăng. 

Theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Bertalsmann, có tới 23,7% công dân Cộng đồng châu Âu sống ở mức nghèo khổ. Những nước có số lượng công dân sống ở mức nghèo khổ đông nhất là Bulgaria (41,3%), Rumania (37,3%) và Hy Lạp (35,7%). 

Đặc biệt đáng lo ngại là tình trạng lớp trẻ dưới 18 tuổi; có tới 26,9% số người ở độ tuổi này phải sống ở mức nghèo khổ. Tại Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trung bình, cứ 3 thiếu niên thì có một em phải sống ở mức nghèo khổ.

Theo Theo Inopressa.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.