Gần 700 người chết vì nắng nóng ở Pakistan

Gần 700 người chết vì nắng nóng ở Pakistan
TPO - Thủ tướng Pakistan ngày 23/6 yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp khi số người chết vì nắng nóng bất thường ở tỉnh Sindh ở phía nam nước này đã lên đến gần 700.

Quân đội Pakistan cũng được lệnh dựng nhiều trung tâm chống sốc nhiệt và hỗ trợ cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia. Giới chức y tế cho biết, đa số nạn nhân ở thành phố Karachi, nơi hứng chịu nền nhiệt lên đến 45 độ C những ngày qua. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi thuộc các hộ nghèo. Hàng trăm bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện.

Biểu tình xảy ra ở nhiều khu vực của thành phố vì nhiều người cho rằng, công ty điện lực K-Electric không làm được gì để cứu người dân. Tháng trước, gần 1.700 người ở nước láng giềng Ấn Độ cũng thiệt mạng vì nắng nóng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.