Gần nửa triệu người Châu Á thiệt mạng mỗi năm do AIDS

Gần nửa triệu người Châu Á thiệt mạng mỗi năm do AIDS
Theo báo cáo mới đây của Ủy ban về AIDS ở châu Á, hiện có gần 5 triệu người tại châu lục này đang sống chung với HIV, và 440.000 người thiệt mạng mỗi năm do AIDS.

Báo cáo cảnh báo nếu cứ tiếp tục xu hướng này, đến năm 2020, châu Á sẽ có thêm 8 triệu người nhiễm HIV; tổng số tử vong hàng năm do AIDS lên gần 500.000 người và tổng thiệt hại kinh tế năm lên đến 2 tỷ USD. 

Báo cáo cũng cho biết nếu các nhà lãnh đạo châu Á tăng ngân sách cho các chương trình ngăn ngừa HIV/AIDS, số ca nhiễm mới có thể được kiềm chế ở mức 3 triệu người và số tử vong có thể dưới 300.000 người.

Theo Ủy ban về AIDS ở châu Á, các nước châu Á có tài nguyên thiên nhiên, có công nghệ và khả năng tổ chức các chương trình chống AIDS quy mô lớn. Tuy nhiên hơn 20 năm qua, AIDS vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những công dân châu Á từ 15 đến 44 tuổi.

Theo Tường Vy
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.