Gần trăm tù nhân nguy hiểm vượt ngục bằng... ga trải giường

Cảnh sát Ấn Độ thường bị chỉ trích vì để "an ninh lỏng lẻo"
Cảnh sát Ấn Độ thường bị chỉ trích vì để "an ninh lỏng lẻo"
TPO - Cảnh sát Ấn Độ ngày 2/2 cho biết, 91 tù nhân đã trốn thoát khỏi một trại giam ở thành phổ Meerut, bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này.

Theo BBC, những tù nhân vượt ngục đều ở độ tuổi dưới 18. Chúng đã tháo được lưới sắt ở cửa sổ, dùng những chiếc ga trải giường buộc lại vào nhau rồi thả xuống từ của sổ tầng 3 của nhà tù, sau đó trèo xuống để bỏ trốn.

Của sổ trên nằm ở mặt sau của tòa nhà trong khi cảnh sát canh gác phía trước. Tuy nhiên, ngay sau khi bị phát hiện đã có 35 tù nhân đã bị cảnh sát bắt giữ lại.

Cảnh sát cấp cao Om Prakash nói với phóng viên rằng cuộc đào tẩu được “thực hiện hết sinh tinh vi và chuyên nghiệp”.

 Vụ việc diễn ra trong khoảng từ một đến ba giờ sáng ngày 2/2, và chỉ bị phát hiện khi lực lượng an ninh nhìn thấy một vài tù nhân trên đường vào sáng sớm và đang cố gắng vẫy xe để chạy trốn.

Ông Prakash cho biết thêm rằng, trong số các tù nhân tẩu thoát thành công, nhiều trong số đó phạm tội giết người, hiếp dâm, trộm và cướp giật.

Hiện có hơn 31.000 tù nhân trẻ đang bị giam giữ tại các trại giam của Ấn Độ.

Theo BBC
MỚI - NÓNG