Gặp nhau ở Phần Lan, hai ông Putin và Trump sẽ thoả thuận về Syria?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Điện Kremlin khẳng định không có cơ sở để nói về những “thỏa thuận Syria” giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Phần Lan vào tháng 7 tới.

Hãng Sputnik ngày 29/6 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết: “Moscow không biết dựa trên cơ sở nào mà giới truyền thông đưa tin về ý định của ông Trump nhằm ký kết thỏa thuận với ông Putin về Syria tại cuộc gặp ở Helsinki”.

“Tôi không hiểu thông báo của CNN dựa trên cơ sở gì. Chúng tôi không biết gì về điều này. Họ cũng nói rằng Tổng thống Donald Trump chuẩn bị làm gì đó. Nhưng thật sự là chúng tôi không biết ông Trump định làm gì ở cuộc gặp với ông Putin”, ông Peskov cho biết thêm.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga thừa nhận ông Putin và người đồng cấp Mỹ Trump sẽ thảo luận một số vấn đề liên quan tới an ninh và chống khủng bố ở Syria khi hai nhà lãnh đạo hội đàm vào ngày 16/7 tới.

Vào hôm qua 28/6, hai ông Putin và Trump đã thống nhất về cuộc gặp mặt riêng vào ngày 16 tháng 7 tại Helsinki, Phần lan.

Thị trưởng Helsinki Jan Vapaavuori cho biết cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có khả năng được tổ chức tại Vantaa, thành phố vệ tinh của Helsinki.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.