Gay cấn bầu cử ở nhiều nước

Lợi thế của ông Daniel Scioli là luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đương kim Tổng thống Argentina- Cristina Kirchner. Ảnh: Reuters.
Lợi thế của ông Daniel Scioli là luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đương kim Tổng thống Argentina- Cristina Kirchner. Ảnh: Reuters.
TP - Bầu cử tổng thống Argentina ngày 25/10 được đánh giá là gay cấn nhất trong lịch sử nước này vì 3 ứng viên theo sát nhau về tỷ lệ ủng hộ. Trong khi đó, Ukraine bầu cử địa phương theo luật mới; Tanzania và Haiti tổ chức tổng tuyển cử; Ba Lan tổ chức bầu cử quốc hội…  

Ngày 25/10, khoảng 32 triệu cử tri Argentina đi bầu tổng thống, phó tổng thống, 154 nghị sĩ và 11 thống đốc bang. Theo kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử, Thống đốc bang Buenos Aires, ông Daniel Scioli, thuộc liên minh cầm quyền Mặt trận vì thắng lợi có tỷ lệ phiếu ủng hộ ở mức cao nhất, đủ để tuyên bố thắng cử ngay từ vòng một. Ứng viên theo sát Thống đốc Scioli là Thị trưởng Buenos Aires Mauricio Macri, còn ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất là ông Sergio Massa.

Ngày 25/10, Ukraine lần đầu tiên tổ chức bầu cử địa phương theo luật mới. Theo đó, đại biểu hội đồng các làng được bầu theo nguyên tắc đa số; đại biểu hội đồng thành phố, tỉnh, khu vực được bầu theo tỷ lệ. 

Luật không quy định việc bỏ phiếu ở Crimea, một số khu vực tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Chính đảng nhận được hơn 5% số phiếu sẽ giành ghế trong các hội đồng địa phương. Người dân Ukraine bầu chọn 10.778 đại biểu hội đồng địa phương. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố ngày 26/10 (giờ Việt Nam).

Ngày 25/10 diễn ra tổng tuyển cử ở Tanzania với cuộc đua vào Phủ Tổng thống diễn ra gay cấn giữa cựu Thủ tướng Edward Lowassa thuộc đảng đối lập Chadema và Bộ trưởng Lao động John Magufuli của đảng cầm quyền Cách mạng Tanzania. 

Hai ứng viên này đều tập trung kêu gọi chung tay vì hòa bình, thống nhất quốc gia; cam kết đẩy lùi tham nhũng, cải thiện cơ sở hạ tầng; lên án tình trạng xung đột, bạo lực tôn giáo, bộ lạc… Nhiều người dân Tanzania than phiền rằng, chính phủ chống tham nhũng không hiệu quả.

Cùng ngày, tổng tuyển cử diễn ra ở Haiti - nước nghèo nhất châu Mỹ, với 5,8 triệu cử tri đi bầu tổng thống, quốc hội và các thị trưởng trong tình trạng an ninh được siết chặt. 

Ba ứng viên nặng ký nhất là cựu Thượng nghị sĩ Moise Jean-Charles, giám đốc công ty xây dựng Jude Célestin và giám đốc hãng xuất khẩu chuối Jovenel Moise. Nhiều người chỉ trích đương kim Tổng thống Michel Martelly (từng là ca sĩ) không thu hút được đầu tư nước ngoài vì không giải quyết được các mâu thuẫn chính trị, tình trạng tham nhũng tràn lan…

Ngày 25/10, tại Ba Lan, tám chính đảng với 7.899 ứng viên tham gia tranh cử 460 ghế nghị sĩ. Cụ thể, 100 thành viên Thượng viện được bầu theo khu vực bầu cử, còn 360 thành viên Hạ viện được bầu theo tỷ lệ phổ thông đầu phiếu.

Hôm qua, nghị sĩ Alexander Yushchenko của Đảng Cộng sản Nga nói rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng ra tranh cử tổng thống khi Syria tổ chức tổng tuyển cử. Theo ông Yushchenko, Tổng thống Assad sẽ thảo luận các vấn đề bầu cử, cải cách hiến pháp sau khi Syria đẩy lui lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Sáng 25/10, tại Cộng hòa Congo diễn ra trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp: có nên tăng tuổi tối đa của ứng viên tổng thống từ 70 tuổi hiện nay lên 72 tuổi và xóa bỏ quy định hạn chế hai nhiệm kỳ đối với tổng thống. Phe đối lập phản đối trưng cầu ý dân, cho rằng, đương kim Tổng thống Sassou Ngeusso tham quyền cố vị, muốn ra tranh cử nhiệm kỳ ba vào năm tới.

MỚI - NÓNG