Giả danh cảnh sát, lừa khách du lịch

Giả danh cảnh sát, lừa khách du lịch
Khách du lịch Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung đang là mục tiêu của những nhóm tội phạm giả danh cảnh sát tại Tây Ban Nha.

Khai thác được tâm lý e ngại khi đến một đất nước xa lạ, các băng nhóm trấn lột thường cải trang thành cảnh sát và chặn giữ, đòi khám xét hành lý rối lấy đi tư trang có giá trị của các nhóm khách du lịch Trung Quốc.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo khách du lịch Trung Quốc tới Tây Ban Nha, trong các trường hợp tương tự nên đề nghị người khám xét xuất trình thẻ cảnh sát và đặc biệt cảnh giác đối với những người tự xưng là cảnh sát nhưng không đi xe công vụ.

Theo số liệu của Tổ chức Du Lịch Thế giới, năm 2004 có 29 triệu người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài và con số này sẽ tăng lên 100 triệu vào năm 2020.

Các nước có tiềm năng du lịch lớn ở châu Âu như Tây Ban Nha đang nỗ lực hết sức để thu hút được nhiều hơn nữa khách du lịch từ thị trường châu Á khổng lồ này.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG