Giả danh công an để lừa tình rồi buộc bạn gái trả 'tình phí'

Các bộ quân phục và cảnh phục được tìm thấy trong nhà của Lôi. Ảnh: Cnhubei.com.
Các bộ quân phục và cảnh phục được tìm thấy trong nhà của Lôi. Ảnh: Cnhubei.com.
Công an quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa bắt giữ một người đàn ông họ Lôi (35 tuổi) vì giả danh công an để lừa những người đang gặp rắc rối với pháp luật đồng thời lừa tình và tống tiền bạn gái.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin công an bắt giữ Lôi sau khi đối tượng này bị bạn gái cũ tố hành vi tống tiền.

Người bạn gái này tên là Đình Đình. Cả hai gặp nhau vào năm 2012. Lôi tự giới thiệu là đại úy quân đội và thường xuyên mặc quân phục, thậm chí lái cả xe có còi hụ. Năm 2013, Lôi nói với Đình Đình rằng đã chuyển sang làm việc trong ngành công an. Tin lời Lôi, Đình Đình bắt đầu chính thức hẹn hò với đối tượng này.

Cách đây ba tháng, Đình Đình đòi chia tay vi nghi ngờ chân tướng của Lôi. Đối tượng này không chịu và còn tìm cách chứng minh cho Đình Đình thấy cô bị giám sát chặt. Lôi đưa ra một danh sách chi tiết về các hoạt động và các nơi Đình Đình lui tới hàng ngày.

Tuần trước, Lôi yêu cầu Đình Đình phải trả 80.000 nhân dân tệ tình phí mà hắn đã lo cho cô trong mấy năm qua. Khi bị cô từ chối, Lôi cho cô xem đoạn clip cả hai quan hệ tình dục và đe dọa sẽ công bố cho mọi người biết.

Giả danh công an để lừa tình rồi buộc bạn gái trả 'tình phí' ảnh 1

Một phòng làm việc giống y như ở đồn công an được dựng lên trong nhà của Lôi. Ảnh: Cnhubei.com.

Nhận được tố cáo của Đình Đình, công an địa phương đã lục soát nhà của Lôi để tìm đoạn clip. Họ bất ngờ khi phát hiện thấy bên trong căn nhà Lôi có một phòng tiếp dân và một phòng thẩm vấn giống hệt như ở đồn công an. Họ cũng tìm thấy nhiều bộ quân phục và cảnh phục, các dụng cụ như còng tay, súng gây tê cũng như nhiều giấy tờ giả mạo.

Công an cho biết Lôi giả danh công an nhằm lừa tiền của các nạn nhân nhờ cậy đối tượng này để giải quyết các rắc rối liên quan đến pháp luật. Lôi cũng đã bí mật theo dõi Đình Đình bằng cách gắn thiết bị định vi vệ tinh lên xe ô tô của cô. Công an cho biết đang tiếp tục điều tra thêm về vụ việc.

Theo Theo Công An TP.HCM
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.