Giả danh vua Càn Long, lừa nữ đại gia hàng trăm tỉ

Vua Càn Long (1711 - 1799). Ảnh minh họa
Vua Càn Long (1711 - 1799). Ảnh minh họa
TPO - Một người đàn ông Trung Quốc đã tự nhận mình là vua Càn Long, còn sống nhờ uống thuốc trường sinh bất lão để lừa lấy của một người phụ nữ giàu có 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 140 tỉ đồng).

Theo Shanghaiist, một người phụ nữ có tên Zheng Xueju ở Trung Quốc đã không may bị lừa 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 140 tỉ đồng) bởi 2 người đàn ông, trong đó có một người đàn ông tự nhận mình là vua Càn Long.

Được biết, 2 kẻ lừa đảo đã lên kế hoạch từ năm 2012, khi nạn nhân Zheng Xueju gặp siêu lừa Wan Jianmin. Lúc đó, Wan khoe rằng mình là một nhà tài chính có chỗ đứng tại Trung Quốc với kiến thức sâu rộng và hiện đang quản lý một quỹ hơn 300 tỉ nhân dân tệ. Ngoài ra, Wan còn ba hoa rằng ông có mối quan hệ rất tốt với giới quân sự Trung Quốc, thậm chí quen biết cả... vua Càn Long.

Nhằm khiến bà Zheng Xueju thêm tin tưởng vào lời nói của mình, Wan Jianmin đã nhờ Liu Qianzhen đóng giả Càn Long. Mặc dù thực tế Càn Long đã qua đời từ năm 1799, nhưng Liu Qianzhen vẫn một mực khẳng định mình là vị vua nổi tiếng triều nhà Thanh, đến giờ còn sống sót nhờ uống thuốc trường sinh bất lão. Không chỉ vậy, ông cũng tiết lộ rằng mình được thừa hưởng mọi tài sản của nhà Thanh.

Với thân thế “khủng” trên, Wan Jianmin và Liu Qianzhen đã kêu gọi bà Zheng Xueju đầu tư vào một “kế hoạch kinh doanh sinh lời”. Năm 2014, bà Zheng Xueju chuyển cho hai siêu lừa 10 triệu tệ, sau đó chuyển thêm 30 triệu tệ tiền của chồng.

Vụ việc bị phanh phui không lâu sau đó do bà Zheng Xueju báo công an. Và hai kẻ lừa đảo hiện đang bị xét xử ở Tòa án Thâm Quyến vì tội lừa đảo, mạo danh.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.