Giá dầu mỏ tiến gần 87 USD/thùng

Giá dầu mỏ tiến gần 87 USD/thùng
TP - Tại thị trường châu Á, hôm 8-11, giá dầu thô tăng vọt lên gần 87 USD/thùng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định bơm 600 tỷ USD để mua trái phiếu trong 8 tháng tới để kích thích tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

Theo đó, dầu Benchmark giao hàng vào tháng 12 có giá 86,95 USD, tăng 10 cent tại thị trường New York (Mỹ). Trong khi giá dầu tăng, Bộ Lao động Mỹ công bố: Trong tháng 10, tăng được 151.000 việc làm nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 9,6%. Việc làm tăng thêm là dấu hiệu nền kinh tế được cải thiện, dẫn đến nhu cầu xăng dầu cho người đi làm tăng.

Trong tương lai gần, các chỉ dấu kinh tế được cải thiện có thể khiến đồng USD tăng giá, đồng thời cũng tăng nhu cầu về dầu mỏ, dẫn đến giá dầu lại tăng theo.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG