Gia đình cựu thủ tướng Đức cũng bị kiểm tra

Gia đình cựu thủ tướng Đức cũng bị kiểm tra
TPO - Sở thanh thiếu niên thường xuyên có các đợt kiểm tra đối với tất cả các gia đình đã nhận con nuôi. Ngay cả đối với gia đình cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cũng không có ngoại lệ.
Gia đình cựu thủ tướng Đức cũng bị kiểm tra ảnh 1
Vợ chồng ông Schroeder (Spiegel)

Bà Doris Koepf vợ của  ông Schroeder đã cho biết: “Chúng tôi đã phải tiếp đón nhân viên của Sở thanh thiếu niên khá nhiều lần. Họ đến để kiểm tra, xem xét quá trình phát triển của hai đứa con nuôi gốc Nga của chúng tôi. Ban đầu thì cũng cảm thấy hơi kỳ cục nhưng bây giờ thì quen rồi”.

Bà Doris Koepf còn cho biết thêm: “Chúng tôi phải viết bản tường trình rồi đính kèm vào đó những ý kiến nhận xét của bác sĩ nhi khoa và của trường mẫu giáo. Tới đây còn phải bổ sung những đánh giá của nhóm sinh hoạt ngoại khóa và của trường nhạc”.

Bản tường trình đã được gửi về trung tâm quản lý con nuôi. Còn ngay lúc đó nó được trao cho nhân viên của Sở thanh thiếu niên, qua đó nó đã thể hiện một mối quan hệ đầy trách nhiệm và tin tưởng lẫn nhau.

Nếu tất cả trẻ em, những đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường thì những nỗ lực kiểu như thế này là vô cùng cần thiết. Đó thực sự là một chiếc “chìa khóa” vàng để giúp đỡ cho những đứa trẻ – Bà Doris nói.

Phu nhân cựu thủ tướng còn nhấn mạnh: Mọi người không nên sợ, các nhân viên của Sở thanh thiếu niên sẽ hỗ trợ rất nhiều. Bà Ursula von der Leyen - Bộ trưởng Bộ gia đình của Đức đã đề ra kế hoạch kiểm tra bắt buộc đối với những gia đình đã nhận con nuôi. Theo bà thì đây là một công việc mang nhiều ý nghĩa.           

Lê Quân
Theo Spiegel

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.