Gia đình Kim Jong-nam có tối đa 3 tuần để đến nhận thi thể

Cảnh sát Malaysia bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: AFP
Cảnh sát Malaysia bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: AFP
TPO - Bộ Y tế Malaysia vừa cho biết, gia đình Kim Jong-nam, công dân Triều Tiên bị sát hại ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, có “hai đến ba tuần” để nhận thi thể nạn nhân.

Tuyên bố này do Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr S. Subramaniam đưa ra vào ngày 13/3. Nếu sau thời gian đó, không có ai đến nhận thi thể Kim Jong-nam tại nhà xác Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpur, chính phủ sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo.

“Chúng tôi biết rằng nạn nhân có một vợ và các con. Bây giờ, thi thể đã được nhận dạng, chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm phản hồi và đến nhận lại thi thể người thân.

Trong trường hợp không ai xuất hiện, chúng tôi sẽ phải giải quyết theo lệnh từ chính phủ. Văn phòng Thủ tướng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế sẽ họp lại để thống nhất phương án cụ thể”, ông Subramaniam nói với phóng viên.

Trước đó, cảnh sát đã xác nhận nạn nhân bị ám sát tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2 là Kim Jong-nam, một công dân Triều Tiên (như Bình Nhưỡng tuyên bố).

Hiện, hai phụ nữ nước ngoài đã bị buộc tội giết người. Cảnh sát nước này vẫn tiếp tục điều tra làm rõ các nghi vấn.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG